Giới chuyên gia Anh quan ngại về vấn nạn béo phì

Đến năm 2050, hơn một nửa dân số Anh sẽ mắc bệnh béo phì và nước này sẽ tiêu tốn hơn 50 tỷ bảng mỗi năm để chữa trị các bệnh liên quan đến béo phì. 
Giới chuyên gia Anh quan ngại về vấn nạn béo phì ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFT/TTXVN)

Đến năm 2050, hơn một nửa dân số Anh sẽ mắc bệnh béo phì. Đây là dự báo của chuyên gia y tế hàng đầu tại nước này công bố ngày 13/1.

Theo tính toán của các chuyên gia, đến năm 2050, Chính phủ Anh sẽ phải tiêu tốn hơn 50 tỷ bảng (tương đương 82 tỷ USD) mỗi năm để chữa trị các bệnh liên quan đến chứng béo phì, trước hết là các bệnh về hệ tim mạch và đái tháo đường.

Nhiều nhà khoa học và bác sĩ Anh đã cảnh báo các nhà chế biến đồ ăn nhanh giảm 30% hàm lượng đường trong các sản phẩm của mình.

Họ nhấn mạnh điều này sẽ góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn hay thậm chí giảm tỷ lệ béo phì trong người dân.

Cuộc chiến chống bệnh đái tháo đường và thừa cân hiện nay đã tiêu tốn của nước Anh gần 5 tỷ USD mỗi năm.

Giáo sư David Heslem, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ quốc gia Anh, cho biết tình trạng thừa cân ở Anh hiện nay ngày càng trở nên phức tạp.

Theo dự báo chính thức, tính đến những năm 50 của thế kỷ 21 này, một nửa người dân đảo quốc sương mù sẽ bị thừa cân. Tuy nhiên, con số này có thể còn cao hơn nữa.

Theo người phát ngôn của Bộ Y tế Anh, Giáo sư Kevin Felton, béo phì là một vấn đề mang tính toàn cầu và Anh không phải là ngoại lệ.

Các cơ quan chức năng cần phải áp dụng những biện pháp nghiêm khắc nhằm hạn chế việc sử dụng đường cũng như chú trọng tới các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của chứng béo phì, khuyến khích một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục