Giới chuyên gia: Giá "vàng đen" sẽ ổn định vào nửa cuối năm

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định từ nửa cuối năm nay, giá "vàng đen" sẽ đi vào giai đoạn ổn định vì nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu và người tiêu dùng tăng.
Giới chuyên gia: Giá "vàng đen" sẽ ổn định vào nửa cuối năm ảnh 1 Nhà máy lọc dầu lớn nhất Kuwait "Al-Ahmadi" đang hoạt động. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trước khả năng đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran, các chuyên gia phân tích thị trường nhận định từ nửa cuối năm nay, giá "vàng đen" sẽ đi vào giai đoạn ổn định vì nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu và người tiêu dùng tăng.

Kết quả thăm dò 34 chuyên gia phân tích thị trường do hãng tin Reuters thực hiện cho thấy phần lớn các nhà phân tích này đều cho rằng giá dầu sẽ đi vào ổn định từ nửa cuối năm 2015 và sau đó, sẽ tăng vào năm 2016 và năm 2017.

Các chuyên gia dự báo giá dầu Brent Biển Bắc từ nửa cuối năm 2015 sẽ ổn định ở mức trung bình 59,20 USD/thùng, so với mức trung bình 55 USD/thùng hiện nay. Và đến năm 2016, giá dầu Brent có thể tăng lên 72,10 USD/thùng và năm 2017 đạt 78,70 USD/thùng.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã lao dốc hơn 60% kể từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2015.

Hiện nay, giá dầu đã tăng trở lại nhưng vẫn chưa bằng một nửa mức giá của thời điểm cách đây một năm. Giá xăng dầu giảm đã khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xe ôtô nhiều hơn. Các nhà máy và công xưởng cũng gia tăng tiêu thụ nhiên liệu.

Công ty tư vấn Energy Aspects có trụ sở ở London (Anh) dự báo nhu cầu của kinh tế toàn cầu đối với xăng dầu có thể tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn gấp đôi nhu cầu của năm 2014.

Hai chuyên gia phân tích thị trường Intesa Sanpaolo và Daniela Corsini có chung nhận định rằng nhu cầu về dầu của thế giới trong thời gian tới có thể tăng mạnh, chủ yếu từ thị trường Mỹ, Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi ở châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục