Giới đầu tư Trung Quốc tích cực mua gom bất động sản ở London

Các nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực mua gom bất động sản ở London, nhằm tranh thủ lúc đồng bảng Anh rớt giá mạnh và một phần do bong bóng bất động sản tại Trung Quốc đang có dấu hiệu kết thúc.
Giới đầu tư Trung Quốc tích cực mua gom bất động sản ở London ảnh 1Trong quý Ba, số căn nhà cao cấp mà người Trung Quốc mua ở London chiếm 2,6% tổng số giao dịch nhà đất. (Nguồn: bdonline.co.uk) 

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, các nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực mua gom bất động sản ở London, nhằm tranh thủ lúc đồng bảng Anh rớt giá mạnh và một phần do bong bóng bất động sản tại Trung Quốc đang có dấu hiệu kết thúc.

Kể từ sau khi nước Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, số lượng bất động sản mà người Trung Quốc mua tại các khu vực được cho là đắt đỏ nhất ở thủ đô London gia tăng đáng kể.

Ông Terry Li, giám đốc dự án của công ty CY Infotech và chủ sở hữu một ngôi nhà ở khu Kensington, phía Tây London, cho hay đồng bảng Anh hiện đang ở mức thấp nhất trong 30 năm qua và thị trường nhà đất Trung Quốc đang đứng ở mức cao nhất trong 25 năm trở lại đây.

Juwai.com, cổng thông tin giao dịch bất động sản trực tuyến, cho biết số đơn hàng từ các khách hàng Trung Quốc tăng kỷ lục trong tháng 9/2016.

Theo công ty môi giới bất động Hamptons International, trong quý Ba, số căn nhà cao cấp mà người Trung Quốc mua ở London chiếm 2,6% tổng số giao dịch nhà đất, tăng 0,8% so với quý Hai.

Ông Charles McDowell, một nhà môi giới bất động sản cao cấp có thâm niên ở London, cho biết khách hàng Trung Quốc rất chịu đầu tư. Họ mua từ các căn hộ nhỏ cho đến các khu thương mại lớn. Theo ông, đồng bảng Anh yếu đã tạo sự khác biệt và nó đã “cứu” thị trường bất động sản London.

Theo ông Knight Frank, công ty tư vấn bất động sản hàng đầu của Anh, trong 6 tháng tính đến ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6, khách hàng Trung Quốc đã đổ 1,7 tỷ USD vào bất động sản thương mại ở London, tăng 75% so với một năm trước đó.

Mặc dù Brexit có thể tạo ra những bất ổn kinh tế, song các khách hàng Trung Quốc nhận định rằng thị trường bất động sản cũng như đồng bảng Anh sẽ ổn định trong dài hạn.

Khảo sát của Viện Hurun đối với những người Trung Quốc có tài sản trên 1,5 triệu USD cho hay 60% số này có kế hoạch mua tài sản ở nước ngoài trong ba năm tới, và hơn một nửa cảm thấy lo ngại về sự mất giá của đồng Nhân dân tệ.

Ông Terry Li cho rằng đồng bảng rớt giá sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá trị dài hạn của các khoản đầu tư của Trung Quốc.

Ông khuyến nghị rằng nếu mục đích là kiếm lời trong ngắn hạn, giới đầu tư nên chọn Trung Quốc, nơi có tỷ lệ lợi nhuận lớn và rủi ro cũng lớn. Nhưng nếu muốn an toàn và chất lượng, thì Anh là lựa chọn hàng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục