Giới điều tra Mỹ nghi tình báo Nga tấn công mạng nhằm vào Hillary

Cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ cho rằng cuộc tấn công mạng mới nhất nhằm vào trụ sở của đảng Dân chủ nhiều khả năng là do mật vụ Nga tổ chức.
Giới điều tra Mỹ nghi tình báo Nga tấn công mạng nhằm vào Hillary ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Sputnik đưa tin tờ The New York Times số ra ngày 30/7 dẫn nguồn tin từ cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ cho rằng cuộc tấn công mạng mới nhất nhằm vào trụ sở của đảng Dân chủ nhiều khả năng là do mật vụ Nga tổ chức.

Nguồn tin cho rằng vụ tấn công có thể do nhóm tin tặc "Fancy Bear thực hiện" và nhóm này bị cáo buộc liên quan đến Cục tình báo Nga.

Theo các nhà điều tra, trong đợt tranh cử tổng thống, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton khẳng định rằng tin tặc đã tấn công Ủy ban bầu cử tại Quốc hội của Đảng Dân chủ (DCCC).

Ủy ban này gây quỹ cho các ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử vị trí trong Hạ viện.

Mục tiêu của các tin tặc có thể là thông tin về các nhà tài trợ.

Đây là tấn công mạng thứ ba nhằm vào Đảng Dân chủ, trong hai lần trước đó, người ta cũng nói về "dấu vết Nga."

Giới thân cận của bà Clinton cho rằng với hành động như vậy, Nga có thể cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov viết trên trang mạng xã hội Twitter rằng ông dự đoán "biển máu" trong cuộc chiến giữa Clinton và Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục