Giới lãnh đạo Đức còn nghi ngại trong quan hệ với Iran

Liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng trung hữu SPD vẫn chưa thống nhất được việc có nên mời Tổng thống Iran Hassan Rouhani sớm tới thăm Đức hay không.
Giới lãnh đạo Đức còn nghi ngại trong quan hệ với Iran ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo Tấm gương của Đức ngày 30/1, liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn còn dè dặt trong cách tiếp cận với Iran.

Cụ thể CDU/CSU và đảng trung hữu SPD vẫn chưa thống nhất được việc có nên mời Tổng thống Iran Hassan Rouhani sớm tới thăm Đức hay không.

Chủ tịch SPD, đồng thời là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Sigmar Gabriel ủng hộ việc sớm mời ông Rouhani thăm Đức sau khi Chủ tịch Tập đoàn Siemens Joe Kaeser hối thúc sớm sắp xếp chương trình như vậy để giúp kinh tế Đức nắm bắt cơ hội làm ăn ở Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Merkel lại chủ trương không nên vội vã mời ông Rouhani tới Berlin. Theo các nguồn thạo tin, bà Merkel còn nghi ngại việc Iran tiếp tục hỗ trợ cho các tay súng Hezbollah, đe dọa Israel và gây bất ổn ở Liban.

Ngoài ra, cho tới lúc này, ban lãnh đạo Iran vẫn không thừa nhận Nhà nước Do Thái và trong năm qua đã tử hình 750 người, con số cao hơn cả ở Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục