Giới thiệu tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam tại Liên bang Nga

Chiều 21/9, tại Liên bang Nga, Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Hội thảo khoa học "Châm cứu và xoa bóp, bấm huyệt Việt Nam: Tinh hoa y học thế giới."
Giới thiệu tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam tại Liên bang Nga ảnh 1Phó ​giáo sư, ​tiến sỹ Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện châm cứu Trung ương trực tiếp châm cứu cho bệnh nhân. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Chiều 21/9, tại Trung tâm văn hóa-thương mại-khách sạn Hà Nội-Moskva (Incentra) tại Moskva (Liên bang Nga), Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Hội thảo khoa học "Châm cứu và xoa bóp, bấm huyệt Việt Nam: Tinh hoa y học thế giới."

Tham dự hội thảo có Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Bệnh viện châm cứu Trung ương, ông Nguyễn Cảnh Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Incentra, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buianov cùng đông đảo các chuyên gia ngành châm cứu, y học dân tộc của cả cộng đồng người Việt Nam lẫn người Nga.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đánh giá Việt Nam là một trong 5 nước trên thế giới có nền châm cứu - y học cổ truyền phát triển nhất hiện nay.

Châm cứu đã được áp dụng ở toàn bộ 63 tỉnh, thành trên toàn quốc và được giảng dạy chính thức cho các bác sỹ đa khoa trong các trường đại học Y cả nước. Việt Nam cũng có hệ thống đào tạo sau đại học chuyên ngành châm cứu các bậc thạc sỹ, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, cấp 2.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, châm cứu Việt Nam có quan hệ trao đổi khoa học kỹ thuật châm cứu với gần 50 quốc gia trên thế giới. Giáo sư Nguyễn Tài Thu của Việt Nam vinh dự là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội châm cứu thế giới (WFAS).

Hội thảo đã lắng nghe nhiều tham luận, tổng kết về những kết quả đặc biệt của liệu pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt đặc biệt là bài giới thiệu chi tiết của phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Thành về các ứng dụng châm cứu, xoa bóp bấm huyệt đặc sắc của Việt Nam có sáng tạo, bổ sung, kết hợp với các thiết bị y học tiên tiến, hiện đại.

Tại hội thảo, giáo sư-tiến sỹ y khoa, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAN), Giám đốc Trung tâm khoa học ứng dụng Moskva về Y học phục hồi và y học thể thao, ông Aleksandr Razumov đã đánh giá cao phương pháp châm cứu, xoa bóp và bấm huyệt của Việt Nam trong việc phục hồi sức khỏe của bệnh nhân.

Khách tham dự cũng được mời tham quan, giới thiệu về Trung tâm Châm cứu Việt Nam, dự kiến sẽ do các bác sỹ cao cấp từ Việt Nam sang trực tiếp chữa bệnh và chuyển giao công nghệ, tận mắt xem các bác sỹ châm cứu Việt Nam thao tác chữa trị cho bệnh nhân.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Hữu Thành cho biết được sự đồng ý của Bộ Y tế Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Sở Y tế Moskva, Bệnh viện Châm cứu Trung ương kết hợp với Incentra đã xây dựng và tổ chức thành lập Trung tâm Châm cứu Việt Nam tại Liên bang Nga, đây là bước phát triển đáng khích lệ nhằm mục đích quảng bá giới thiệu kỹ thuật cao của châm cứu Việt Nam, cùng với các đồng nghiệp Nga đẩy mạnh công tác chăn sóc sức khỏe cho người dân tại Liên bang Nga, cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống làm việc tại Liên bang Nga.

Giới thiệu tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam tại Liên bang Nga ảnh 2Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

​Đây là lần đầu tiên Bệnh viện châm cứu Trung ương kết hợp với Incentra tổ chức một trung tâm chữa trị bằng châm cứu bấm huyệt quy mô, diện tích gần 500m2, hướng tới điều trị 6 loại bệnh chính gồm viêm mũi dị ứng phấn hoa mùa Xuân; hen phế quản giai đoạn sớm; điều trị stress và rối loạn giấc ngủ; đau cột sống cổ, thắt lưng, viêm quanh khớp vai; liệt thần kinh VII ngoại biên; liệt do đột quỵ não sau giai đoạn cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định hoạt động này sẽ càng thắt chặt quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ về văn hóa, y tế cũng như là các hoạt động khác của người dân Hà Nội và Moskva, cũng như giữa người dân Việt Nam và nhân dân Nga, đặc biệt là thực hiện tốt những biên bản ghi nhớ đã ký về hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Y tế Liên bang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục