Giới trẻ Mỹ bây giờ làm "chuyện ấy" ít hơn lứa 1995

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết giới trẻ nước này biết "chuyện chăn gối" chậm hơn lứa những năm 1995.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết giới trẻ nước này ngày nay biết "chuyện chăn gối" chậm hơn lứa những năm 1995.

Tuy nhiên, sự chênh lệch trong việc sử dụng các phương pháp phòng ngừa và an toàn tình dục vẫn không có nhiều thay đổi. Theo đó, giới trẻ da trắng có xu hướng dùng các biện pháp bảo vệ hơn giới trẻ có nguồn gốc châu Phi hoặc châu Mỹ.

Trong giai đoạn từ năm 2006-2010, 57% thiếu nữ ở độ tuổi từ 15-19 tuổi chưa "đánh mất trinh tiết", tăng so với mức 49% của năm 1995.

Khoảng 60% những thanh thiếu niên từng có quan hệ tình dục cho biết họ thường sử dụng các biện pháp phòng tránh thái như thuốc ngừa thai, tăng so với mức 47% của năm 1995.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2006 - 2010, chỉ có một nửa, khoảng 49%, các thiếu nữ sử dụng bao cao su như một biện pháp tránh thai ổn định trong một tháng.

Theo số liệu của trung tâm trên, có khoảng 360.000 trẻ được sinh ra bởi những bà mẹ còn đang tuổi vị thành niên ở Mỹ trong năm 2010./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục