Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn

Có 64,4% số người được hỏi cho biết giá nhà cao là trở ngại lớn nhất với họ khi sinh sống tại các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.
Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn ảnh 1Một góc thành phố Thượng Hải. (Nguồn: teanabroad.org)

Giới trẻ Trung Quốc đang có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn do giá nhà cao.

Đây là kết quả của cuộc khảo sát đối với 2.000 người dân, đang hoặc từng học tập và làm việc tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, do tờ China Youth Daily (Nhật báo Thanh niên Trung Quốc) công bố ngày 11/4.

Theo kết quả khảo sát trên, có 64,4% số người được hỏi cho biết giá nhà cao là trở ngại lớn nhất với họ khi sinh sống tại các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.

23,3% số người được hỏi đã chuyển tới sinh sống tại các thành phố khác, trong khi 47,7% số ý kiến cho biết đang cân nhắc rời khỏi các thành phố lớn.

Phần lớn người dân đến từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc muốn sống tại các thủ phủ không nằm trong số các thành phố hàng đầu.

Theo China Youth Daily, giới thanh niên Trung Quốc lựa chọn rời bỏ các thành phố lớn sau khi cân nhắc các yếu tố, trong đó có chi phí sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm, áp lực công việc, đăng ký thường trú và giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục