Giông lốc gây thiệt hại nặng trên địa bàn Quảng Trị

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy giông lốc vào các buổi chiều tối gây thiệt hại nặng về người và tài sản.
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra mưa giông, sấm sét và gió lốc vào các buổi chiều tối gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Chỉ riêng trận mưa giông và gió lốc tối 1/7 trên địa bàn huyện Triệu Phong đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của bà con.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, trận lốc xoáy đã đi qua ba xã Triệu Hòa, Triệu Thượng và Triệu Long làm hơn 30 gia đình bị thiệt hại, trong đó có 10 hộ bị tốc mái hoàn toàn.

Hàng chục hécta rau màu vụ Hè Thu và cây ăn trái bị đổ ngã dập nát; hàng trăm cây bóng mát, cây cổ thụ dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông.

Gió lốc cũng gây sự cố đứt dây điện, nghiêng cột điện cao thế khiến toàn khu vực bị mất điện kéo dài.

Cũng trong mưa giông, gió lốc và sấm sét đêm 1/7 tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, bà Hoàng Thị Chính, 42 tuổi đã bị sét đánh chết trong lúc cùng chồng chèo thuyền trên sông Cửa Việt để bủa lưới đánh cá.

Ngay trong đêm 1/7, điện lực huyện Triệu Phong đã khẩn trương khắc phục sự cố để phục vụ điện sinh hoạt cho nhân dân.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ thu dọn, khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông và có phương án hỗ trợ người dân sớm tu sửa nhà cửa, ổn định cuộc sống./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục