Giữ vững thị trường bán lẻ để định hướng sản xuất và tiêu dùng

Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước phải giữ vững thị trường bán lẻ để định hướng cho sản xuất và tiêu dùng, không để doanh nghiệp nước ngoài chi phối.
Giữ vững thị trường bán lẻ để định hướng sản xuất và tiêu dùng ảnh 1Ông Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước phải giữ vững được thị trường bán lẻ để có thể định hướng cho sản xuất và tiêu dùng, không để doanh nghiệp nước ngoài chi phối thị trường trong nước.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) ngày 3/3, về quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đặt vấn đề về vai trò của Tổng công ty đối với việc bình ổn giá và xây dựng chuỗi thị trường bán lẻ trong nước; việc gắn kết với nông dân, trường học, viện nghiên cứu, các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bà Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc Satra cho biết đơn vị đang thực hiện chương trình liên kết và hợp tác thương mại với các đối tác trên địa bàn cùng nhiều tỉnh lân cận và xem đây là chương trình trọng điểm; thời gian tới sẽ có tổng kết, rút kinh nghiệm để việc liên kết mang lại hiệu quả hơn.

Khi tham gia bình ổn, doanh nghiệp không thể can thiệp vào thị trường nhưng việc xây dựng được chuỗi bán lẻ như hiện nay có thể kiểm soát được thị trường.

Cùng đó, Tổng công ty đã giao đơn vị thành viên là Công ty Vissan phối hợp với các đơn vị trong hệ thống bán lẻ của Satra cung cấp ra thị trường thành phố hai mặt hàng là thịt heo sạch đạt chứng nhận VietGap và thị bò Australia nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn ESCAS ngay trong quý 4/2015; phấn đấu quý 4/2016 cung cấp thêm sản phẩm thịt heo được “truy xuất nguồn gốc” và các loại rau quả sạch, an toàn cho toàn bộ hệ thống chuỗi bán lẻ của Satra.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan cho biết đơn vị luôn chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân. Từ ngày 15/4 tới, 100% điểm bán hàng của Vissan đều đạt chứng nhận VietGap.

Tuy nhiên, Thành phố cần có các biện pháp để kiểm soát việc giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ông Mười kiến nghị. Hiện Satra có 2 siêu thị, 1 trung tâm thương mại và 85 cửa hàng; dự kiến năm nay sẽ tăng lên 5 siêu thị và 100 cửa hàng.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng con số trên vẫn còn khiêm tốn. So với 181 siêu thị trên toàn thành phố, Satra chỉ chiếm 1,1% siêu thị và khoảng 2,5% trung tâm thương mại (39 trung tâm) cùng 10% cửa hàng. Do vậy, Đảng ủy và ban lãnh đạo đơn vị cần đặt kế hoạch cụ thể phải gia tăng thêm con số này.

Cùng quan điểm trên, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng “đặt mục tiêu” cho Satra phải tăng tốc, phát triển lên gấp 10 lần hiện nay vì số lượng siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại như hiện tại vẫn còn quá mỏng. Doanh nghiệp trong nước phải giữ vững được thị trường bán lẻ, từ đó định hướng cho sản xuất và tiêu dùng trong nước; tránh bị doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội chi phối thị trường.

Muốn vậy, Satra phải nâng cao năng lực cạnh tranh; liên kết, gắn kết với nông dân, các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm nông nghiệp công nghệ cao… phát triển giống mới, tạo ra sản phẩm chất lượng. Bên cạnh Vissan là thương hiệu lớn, cần phải đầu tư để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khác; trong đó có thể xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Thời gian tới, Satra cùng các đơn vị khác nên đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp thương mại trong nước phát triển, nhất là giữ vững thị trường bán lẻ để định hướng sản xuất, tiêu dùng trong nước; hoàn thiện quy hoạch hệ thống bán lẻ, thương mại; phê duyệt quy hoạch giết mổ của thành phố ngay trong tháng 3 này để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục