Giữa bao vây ngoại giao, Qatar ký với Mỹ thỏa thuận chống khủng bố

Ngày 11/7, Mỹ và Qatar đã ký thỏa thuận về chống khủng bố và ngăn chặn tài trợ cho khủng bố nhân chuyến thăm Doha của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Giữa bao vây ngoại giao, Qatar ký với Mỹ thỏa thuận chống khủng bố ảnh 1Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani gặp Ngoại trưởng Mỹ Tillerson ở Doha. (Nguồn: AP)

Theo Reuters/Tân Hoa xã, ngày 11/7, Mỹ và Qatar đã ký thỏa thuận về chống khủng bố và ngăn chặn tài trợ cho khủng bố nhân chuyến thăm Doha của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông R.C. Hammond cho biết: "Qatar và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ vạch ra những nỗ lực trong tương lai, theo đó Qatar có thể củng cố cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết tích cực các vấn đề tài trợ cho khủng bố." 


[Kuwait, Mỹ, Anh kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar]

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố cho biết ông Tillerson ngày 12/7 sẽ tham gia cuộc họp với các ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập để thảo luận về việc phối hợp nỗ lực nhằm ứng xử với Qatar trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục