Giúp đỡ nhân dân Nga khắc phục hậu quả thiên tai

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định ủng hộ nhân dân Nga vùng bị ảnh hưởng do trận lũ quét gây ra 50.000 USD.
Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chiều 25/7 cho biết: Trước những thiệt hại lớn về người và vật chất do lũ quét gây ra tại Liên bang Nga ngày 7/7 vừa qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định ủng hộ nhân dân Nga vùng bị nạn 50.000 USD.

Rạng sáng 7/7, lũ quét lịch sử đã càn quét tại khu Krasnodar, miền Nam nước Nga. Theo thông báo của các cơ quan chức năng của Nga, có gần 200 người chết, hơn 300 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước, trị giá thiệt hại lên tới 4 tỷ rúp. Chính phủ Nga đang triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục hậu quả.

Nga đã mở nhiều điểm tiếp nhận đồ cứu trợ (thực phẩm, quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm) của nhân dân khắp nơi trên lãnh thổ Nga (Mátxcơva, Krasnodar, Volgagrat, Astrakhan…).

[Nga sẽ cấp nhà ở mới cho các nạn nhân trận lũ quét]


Viện trợ nhân đạo quốc tế đang tiếp tục, trong đó Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ hơn 300.000 USD, Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan đã gửi 300 tấn hàng viện trợ cho vùng bị nạn./.

Thu Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục