Giúp VN phát triển năng lượng hạt nhân vì hòa bình

Hiệp định phát triển năng lượng hạt nhân Việt Nam-Nhật Bản sẽ giúp các tổ chức của hai nước có cơ sở pháp lý thúc đẩy hợp tác.
Ngày 20/1, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã ký Hiệp định về hợp tác phát triển, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Hiệp định này, hai bên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu và ứng dụng đồng vị phóng xạ và bức xạ, thiết kế, xây dựng và vận hành các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ.

Bên cạnh đó, hai bên còn hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực, thăm dò và khai thác tài nguyên urani, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ…

Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác hạt nhân dân sự giữa hai quốc gia.

Hiệp định này cũng sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý cần thiết, để các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở giáo dục… của hai nước tiến hành các hoạt động hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình./.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục