GM báo lỗi hơn nửa triệu xe Malibu sedan và 2 mẫu xe tải pickup

Hãng sản xuất xe hơi General Motors (GM) của Mỹ ngày 12/5 cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 522.000 chiếc xe, trong đó có mẫu Malibu và hai mẫu xe tải pickup do hai vấn đề khác nhau.
GM báo lỗi hơn nửa triệu xe Malibu sedan và 2 mẫu xe tải pickup ảnh 1Mẫu xe Chevrolet Malibu sedan. (Nguồn: www.chevrolet.com)

Hãng sản xuất xe hơi General Motors (GM) của Mỹ ngày 12/5 cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 522.000 chiếc xe, trong đó có mẫu Malibu và hai mẫu xe tải pickup do hai vấn đề khác nhau.

GM cho biết mới chỉ có một chấn thương “nhỏ” và hiện chưa có thông tin về tử vong hay va chạm liên quan tới những xe trên. Hãng xe Mỹ cho biết có 468.887 chiếc Chevrolet Malibu sedan đời 2011 và 2012 ở thị trường Bắc Mỹ sẽ được báo lỗi do dây thép nối với đai an toàn của những xe này có thể rời ra. Phần lớn số xe này là ở thị trường Mỹ, một số là ở thị trường Canada và Mexico.

Ngoài ra, GM sẽ tiến hành báo lỗi 52.930 chiếc xe pickup Chevrolet Colorado và GMC Canyon cỡ trung đời 2015 do một số móc gắn khung ghế ngồi được gắn không đúng quy cách vào thân xe. Những xe pickup thuộc diện bị báo lỗi này được đăng ký ở Mỹ và Canada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục