GM dự định sản xuất 25.000 chiếc Volt trong 2011

GM có kế hoạch sản xuất 25.000 chiếc xe Chevrolet Volt trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh với mẫu xe điện plug-in này.
Chủ tịch hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ Dan Akerson ngày 11/1 cho biết hãng xe này có kế hoạch sản xuất khoảng 25.000 chiếc xe Chevrolet Volt trong năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh đối với mẫu xe điện plug-in này.

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra bên lề triển lãm ôtô quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) ở Detroit, Mỹ, Akerson nói: “Chúng tôi rất hài lòng và có một chút ngạc nhiên về đơn đặt hàng đối với xe Volt."

Theo đó, công suất sản xuất xe Volt trong năm 2011 sẽ phải tăng lên so với mức dự kiến ban đầu là 10.000 chiếc.

Hôm 10/1, mẫu Volt đã được vinh danh là mẫu xe của năm tại NAIAS cùng với mẫu Leaf của Nissan. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, GM giành được giải thưởng này.

Akerson còn cho hay “nhiều khả năng" GM sẽ sản xuất phiên bản plug-in hybrid của mẫu Cadillac SRX được nhiều người ưa thích, đồng thời bày tỏ ông muốn sử dụng công nghệ này trong tất cả các thương hiệu xe của GM.

Chủ tịch GM tỏ ý tin tưởng về tương lai của hãng ông cũng như cả ngành ôtô./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục