GM ngừng sản xuất mẫu xe Chevrolet Sonic tại Thái Lan

Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ lại cho biết họ sẽ ngừng sản xuất mẫu Chevrolet Sonic ở Thái Lan vào trước cuối năm nay.
GM ngừng sản xuất mẫu xe Chevrolet Sonic tại Thái Lan ảnh 1Mẫu xe Chevrolet Sonic. (Nguồn: conceptcarz.com)

Sau khi tuyên bố sẽ ngừng sản xuất xe mang thương hiệu GM ở Indonesia, hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ lại cho biết họ sẽ ngừng sản xuất mẫu Chevrolet Sonic ở Thái Lan vào trước cuối năm nay.

Dù GM vẫn sẽ bán các mẫu xe như Cruze sedan ở một số thị trường Đông Nam Á nhưng họ lại đang chuyển hướng tập trung sang thúc đẩy “giá trị Mỹ” của các mẫu xe SUV và pickup như Trailblazer và Colorado.

Hoạt động tái cơ cấu này - thực hiện dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch điều hành Stefan Jacoby, người giám sát các thị trường bên ngoài châu Mỹ, châu Âu và Trung Quốc - cho thấy sự hạn chế hoạt động sản xuất tại châu Á của hãng xe Mỹ này.

Trong khi hoạt động kinh doanh vẫn tiến triển tốt ở Trung Quốc - thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, thì GM lại đang gặp khó khăn ở một số thị trường quốc tế.

Hãng sản xuất xe hơi có trụ sở ở Detroit nói trên đã phát đi tín hiệu chi phí cho việc thay đổi cơ cấu nói chung vào khoảng 700 triệu USD trong năm nay.

Như vậy, nhà máy của GM tại Rayong, thành phố công nghiệp nằm ở phía Đông Nam thủ đô Bangkok, sẽ phải giảm bớt công suất so với công suất sản xuất hiện nay là 180.000 chiếc.

Hãng xe này không cho biết thông tin chi tiết nhưng cho hay họ sẽ đưa ra một “chương trình ra đi tự nguyện” cho nhân viên. Hiện GM đang tuyển dụng khoảng 3.200 người ở Thái Lan.

Tại Indonesia, GM cho biết họ sẽ ngừng sản xuất mẫu Chevrolet Spin vào trước cuối tháng Sáu và đóng cửa nhà máy ở Bekasi, ngay bên ngoài thủ đô Jakarta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục