GM sản xuất mẫu xe điện compact để cạnh tranh với Nissan

Hãng GM sẽ sản xuất mẫu xe điện compact mang tên Bolt có khả năng đi được quãng đường dài 360km để cạnh tranh với mẫu xe Leaf của hãng Nissan.
GM sản xuất mẫu xe điện compact để cạnh tranh với Nissan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: detroitnews.com)

Ngày 12/2, hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ cho biết họ sẽ sản xuất mẫu xe điện compact tại nhà máy lắp ráp gần Detroit, nơi họ sẽ đầu tư 200 triệu USD cho dự án này.

Chủ tịch GM ở Bắc Mỹ Alan Batey đã cho biết như vậy trong bài phát biểu tại buổi triển lãm Chicago cho mẫu xe hiện có tên gọi là Bolt này.

Tuy nhiên, tên này có thể sẽ thay đổi trước khi nó được tung ra bán trên thị trường.

Mẫu Chevrolet Bolt trên được trình làng với tư cách là một mẫu concept tại triển lãm ôtô Detroit diễn ra hồi tháng trước.

Nó được thiết kế để có thể đi được quãng đường dài 200 dặm (360km) và có giá bán khoảng 30.000 USD sau khi được giảm thuế ở thị trường Mỹ.

Tuyên bố trên của GM khẳng định thông tin do Reuters đưa ra hồi tuần trước rằng mẫu xe Bolt này sẽ được sản xuất tại nhà máy lắp ráp Orion hiện chưa được sử dụng hết công suất ở Michigan.

Batey cho hay một số khách hàng tiềm năng đã nhầm lẫn cái tên Bolt này với mẫu xe Volt, là một mẫu xe plug-in hybrid của thương hiệu Chevrolet.

Hiện chỉ có mẫu xe điện duy nhất có thể đi được quãng đường dài 360 km là mẫu Tesla Model S, là mẫu có giá khởi điểm từ 71.070 USD chưa tính đến các tín dụng thuế dành cho xe điện.

Với giá bán gần 30.000 USD, mẫu Bolt này có thể cạnh tranh với các mẫu xe điện như Leaf của Nissan, là mẫu xe đi được quãng đường chưa đầy 160km và tương đương với mức giá của mẫu Tesla Model 3, là mẫu xe có kế hoạch ra mắt vào năm 2017.

Các nguồn tin của nhà cung ứng cho hay mẫu xe Bolt trên sẽ được bắt đầu sản xuất từ tháng 10/2016 và nhiều khả năng đến đầu năm 2017 sẽ được tung ra thị trường. GM còn cho biết mẫu xe này sẽ có mặt trên khắp nước Mỹ.

GM hiện chưa cho biết mẫu xe này sẽ được bán ở đâu nhưng nó sẽ được sản xuất trên toàn cầu.

Nhà máy Orion nói trên hiện đang sản xuất mẫu Chevrolet Sonic cũng như Buick Verano và hiện đang sử dụng chưa hết công suất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục