Gom tuyết mùa đông để làm mát nhà mùa hè

Các nhà khoa học trường Đại học Carleton có ý tưởng thu gom tuyết vào mùa đông để làm mát các tòa nhà vào mùa hè.

Các nhà khoa học trường Đại học Carleton có ý tưởng thu gom tuyết vào mùa đông để làm mát các tòa nhà vào mùa hè.

Ý tưởng đã nhanh chóng gây được sự chú ý của chính quyền thành phố Ottawa.
 
Canada là đất nước của băng tuyết, trung bình mỗi mùa đông, lượng tuyết đổ xuống các thành phố lớn ở nước này cao từ 2 đến 4m.
 
Ông Frederick Michel, Giám đốc Viện Khoa học Môi trường thuộc Đại học Carleton, cho biết thay vì phải dùng xe tải chở những đống tuyết lớn ra các khu vực ngoại vi thành phố, có thể thu gom chúng lại để sử dụng làm mát các tòa nhà trong mùa hè, điều này sẽ giảm bớt những chi phí tốn kém về dọn tuyết vào mùa đông, trong khi tiết kiệm được năng lượng sử dụng trong mùa hè.
 
Công nghệ sử dụng tuyết để làm mát các tòa nhà đã được thử nghiệm tại Thụy Điển, Nhật Bản. Hệ thống này hoạt động giống như bộ phận tản nhiệt trong ôtô, nó sẽ bơm nước lạnh từ các đống tuyết tan qua các đường ống dẫn nước để làm mát không khí bên trong các tòa nhà.
 
Nhiều chuyên gia lo ngại chi phí xây dựng những kho bãi chứa tuyết sẽ rất tốn kém, gây mất mỹ quan thành phố, ngoài ra toàn bộ số tuyết vào mùa đông chưa chắc đủ để làm mát các tòa nhà trong suốt mùa hè. Ông Michel cho biết ý tưởng này cần được nghiên cứu thêm trước khi áp dụng vào thực tế. Theo ông, các bãi chứa tuyết có thể được đặt tại những công viên trong thành phố, cách xa các khu vực dân cư.
 
Nếu ý tưởng này được Hội đồng thành phố Ottawa "bật đèn xanh" triển khai, nhóm chuyên gia này sẽ tiếp tục nghiên cứu về công nghệ và kêu gọi các đối tác đầu tư vào dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục