Google gửi thư xin lỗi các nhà văn Trung Quốc

Google đã gửi thư xin lỗi tới Hội Nhà văn Trung Quốc và cam kết sẽ không tải lên mạng những cuốn sách chưa được tác giả đồng ý.
Hội Nhà văn Trung Quốc (CWA) cho biết đã nhận được một bức thư xin lỗi từ Google, trong đó, Google thừa nhận đã tải lên mạng nhiều tác phẩm văn học Trung Quốc.

Hành động này đã khiến các tác giả bất bình và Google muốn xin lỗi vì điều đó.

Các tác phẩm văn học Trung Quốc là một phần quan trọng trong dịch vụ tìm kiếm sách trực tuyến và Google mong muốn giải quyết sự việc thông qua những cuộc thương thảo với Hội Bản quyền các tác phẩm Trung Quốc vào tháng 3 tới.

Google còn cam kết sẽ không tải lên mạng những cuốn sách chưa được tác giả đồng ý.

Hồi tháng 10/2008, Hội Bản quyền các tác phẩm Trung Quốc cho biết có khoảng 18.000 đầu sách của 570 nhà văn Trung Quốc đã bị Google tải lên mạng mà các tác giả không hề được thông báo hay trả tiền bản quyền.

Đến cuối năm 2009, thư viện trực tuyến của Google đã có 80.000 đầu sách Trung Quốc, 10% trong số đó là của 2.600 thành viên Hội Nhà văn Trung Quốc./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục