Google quyết định sẽ khai tử lapdock của Motorola

Tập đoàn mẹ Google quyết định sẽ khai tử Lapdock của hãng Motorola do người tiêu dùng không mấy hào hứng với loại thiết bị này.
Sau khi Motorola trình làng phụ kiện Lapdock, giới chuyên gia đã đánh giá đây là một ý tưởng khá hấp dẫn, vì loại thiết bị này cho phép người dùng có thể kết nối smartphone của họ vào laptop và xem giao diện của smartphone trên màn hình laptop.

Tuy nhiên, có một thực tế là người tiêu dùng lại không mấy hào hứng với giải pháp kết nối mà Motorola đưa ra.

Do nhận thấy điều đó, nên tập đoàn mẹ Google vừa quyết định sẽ khai tử Lapdock, trong khi nhà mạng Verizon đang cố “bán tống bán tháo” loại phụ kiện này với giá chỉ 50 USD.

Cùng với đó, Google cũng đã yêu cầu Motorola gỡ bỏ phần mềm Webtop vốn được dùng để tương tác với Lapdock ra khỏi tất cả những mẫu smartphone chính của Motorola, như Droid RAZR M, RAZR HD và RAZR HD MAXX./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục