Google tăng bảo mật tính năng nhận diện khuôn mặt

Google tăng bảo mật cho tính năng nhận diện khuôn mặt bằng cách yêu cầu người dùng thè lưỡi, nhăn mũi, cười hở miệng, nhíu lông mày.
Dựa vào đơn xin cấp bằng sáng chế do Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ công bố, Google sẽ tăng cường độ khó cho tính năng mở khóa bằng khuôn mặt thể hiện qua việc yêu cầu người dùng thực hiện một số động tác phức tạp như thè lưỡi, nhăn mũi, cười hở miệng hay nhíu lông mày.

Trước đó, khi trình làng hệ điều hành Android 4.0, Google đã tung ra cách thức mới để mở khóa thiết bị Androdi bằng phương thức nhận dạng khuôn mặt song tính năng này tỏ ra khá sơ hở, kém bảo mật khi bất kỳ ai cũng có thể mở khóa điện thoại chỉ bằng một tấm hình của chủ nhân thiết bị.

Trước tình hình đó, Google buộc phải tăng cường bảo mật bằng cách phát minh ra phương thức mở khóa mới đảm bảo hơn.

Phía Google cho rằng những yêu cầu mới sẽ giúp ngăn chặn những người dùng “không mời” truy cập vào thiết bị Android được cài đặt mở máy bằng nhận dạng khuôn mặt./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục