Google thêm API nhận dạng giọng nói vào Chrome

Google đã đưa giao diện lập trình ứng dụng của tính năng nhận dạng giọng nói Web Speech vào phiên bản mới nhất của Chrome.
Hôm 22/2, hãng Google đã chính thức đưa giao diện lập trình ứng dụng (API) của tính năng nhận dạng giọng nói Web Speech vào phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome.

Hồi tháng trước, “gã khổng lồ tìm kiếm” từng hé mở về tính năng trên qua bản thử nghiệm beta của Chrome.

Với API Web Speech đã được đưa vào, các nhà phát triển có thể “tích hợp các tính năng nhận dạng giọng nói trong những ứng dụng web của họ,” để từ đó người dùng ứng dụng giọng mình ra lệnh thực hiện các tác vụ, như soạn email chẳng hạn, thay vì dùng chuột và bàn phím như cách thức truyền thống.

Nỗ lực nói trên của Google được thực hiện sau khi một số nhà phát triển đã tự chung tay khởi động dự án Chromium để mang “phụ tá ảo” Google Now tới trình duyệt Chrome./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục