Google thử nghiệm xe hơi sử dụng công nghệ tự lái

Những chiếc xe lái tự động của Google sẽ sử dụng hệ thống camera, cảm ứng radar và máy định tầm laser để "nhìn" đường và lái xe.
Trong một tuyên bố chính thức trên blog, Google - gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet cho biết đã phát triển và đang tiến hành thử nghiệm công nghệ tự lái đối với xe hơi.

Công nghệ này giải phóng đôi tay của tài xế, giúp họ có thể vừa ăn uống hoặc thậm chí vừa trang điểm trong khi đang lái xe.

"Mục tiêu của chúng tôi là giúp ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông, làm cho mọi người có nhiều thời gian hơn và giảm lượng khí thải cácbon sinh ra bằng việc thay đổi cơ bản cách sử dụng xe," Google cho biết trên blog.

Những chiếc xe lái tự động của Google sử dụng hệ thống camera, cảm ứng radar và máy định tầm laser để "nhìn" đường, cũng như vạch ra bản đồ chi tiết để lái xe tiến về phía trước.

Tất cả các xe thử nghiệm được tiến hành với một lái xe bên trong. Tài xế vẫn đặt tay trên vôlăng để điều khiển xe khi cần thiết.

Những chiếc xe hơi tự lái được tiến hành thử nghiệm trên các đường ở California, bao gồm cả trên đường cao tốc, các cây cầu và những con phố đông đúc. Chúng cũng được thử nghiệm ở phố Lombard nổi tiếng nhiều dốc và ngoằn ngoèo của San Francisco.

Google cho biết chiếc xe tự lái đã đi được chặng đường trên 225.300km.

Gã khổng lồ Google cũng tin rằng một ngày nào đó, các xe tự lái có thể làm giảm một nửa trong số hơn 1 triệu vụ tai nạn giao thông xảy ra mỗi năm./.

Nguyệt Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục