Google và Marubeni đầu tư cáp điện dưới biển

Google và Marubeni sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào cáp điện dưới biển để truyền tải 6.000MW điện từ trạm gió ngoài khơi tới 4 bang của Mỹ.
Hãng tìm kiếm số một thế giới Google, Mỹ và Công ty đầu tư Marubeni, Nhật Bản sẽ đầu tư cáp điện dưới biển để truyền tải 6.000MW điện từ các trạm điện gió ngoài khơi Đại Tây Dương tới bốn bang của Mỹ, với tổng chi phí ước tính lên tới 5 tỷ USD.

Bốn bang của Mỹ được đầu tư cáp điện dưới biển là Delaware, Maryland, Virginia và New Jersey.

Quỹ chứng khoán Good Energies Investment của Thụy Sỹ và Công ty Atlantic Grid Development LLC của Mỹ cũng sẽ tham gia dự án Kết nối gió Đại Tây Dương, trong đó Google có 37,5% cổ phần và Marubeni nắm giữ 15% cổ phần.

Dự án được chia làm năm hạng mục và hạng mục đầu tiên sẽ hoạt động vào năm 2016, với khả năng truyền tải 1.500MW điện, có vốn đầu tư cho hạng mục đầu tiên khoảng 1,2 tỷ USD.

Dự án trên có thể tạo ra hàng nghìn việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng sạch cho người tiêu dùng và làm tăng độ ổn định của lưới điện hiện nay ở các bang trên. Các tuốcbin gió sẽ sản sinh lượng điện tương đương 60% sản lượng điện từ sức gió của Mỹ trong năm ngoái và có thể đáp ứng nhu cầu của gần 1,9 triệu hộ gia đình.

Dự án này cũng đã dỡ bỏ một rào cản lớn cho việc phát triển nguồn năng lượng từ sức gió ở Mỹ, trong lúc người dân phản đối một dự án khác mà chính phủ thông qua hồi tuần trước.

Năm 2007, Google đã thông báo về quyết định đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và trước đó đã tung ra phần mềm miễn phí PowerMeter, cho phép các cá nhân và các doanh nghiệp kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng của họ.

Marubeni, đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thực phẩm, năng lượng, kim loại, tài chính và Mỹ đang có những tiến triển về luật trong lĩnh vực năng lượng sạch khi nhu cầu đối với cáp điện tăng vọt và công ty sẽ tăng cường đầu tư trong lĩnh vực này./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục