Google và Oxford phối hợp thực hiện dự án trí tuệ nhân tạo

Các chuyên gia của Google và Đại học Oxford thành lập nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo với nhiệm vụ hướng dẫn máy móc tư duy như con người.
Google và Oxford phối hợp thực hiện dự án trí tuệ nhân tạo ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: phys.org)

Các chuyên gia của Google và Đại học Oxford thành lập nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo với nhiệm vụ hướng dẫn máy móc tư duy như con người.

Theo thông báo ngày 23/10 của Google, chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo đặt mục tiêu làm cho máy móc có thể tư duy tốt hơn mức mà chúng quan sát và nghe thấy.

Chương trình này được đánh giá có tiềm năng lớn trong các dịch vụ như người trợ giúp ảo hoặc các công cụ tìm kiếm trên mạng.

Theo thỏa thuận, các giáo sư của Đại học Oxford trong sẽ phối hợp với các chuyên gia đến từ DeepMind, một công ty tại London (Anh) chuyên về nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo vừa được Google mua hồi đầu năm, để thực hiện dự án.

Các điều khoản tài chính trong thỏa thuận thành lập đối tác không được công bố.

Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật Google kiêm đồng sáng lập DeepMind - ông Demis Hassabis chỉ cho biết sẽ có “những đóng góp tài chính đáng kể” cho các hoạt động của dự án, trong đó bao gồm các hoạt động thực tập của sinh viên, các buổi thuyết trình và hội thảo phối hợp.

Google hiện là một trong số các nhà đầu tư tham gia chương trình tài trợ 542 triệu USD của Magic Leap, hãng công nghệ đang phát triển dự án sản xuất phần mềm thực tế ảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục