Guatemala: Cựu độc tài Montt bị kết án 80 năm tù

Theo Reuters và AP, một tòa án Guatemala ngày 10/5 đã kết án cựu độc tài Efrain Rios Montt 80 năm tù giam vì phạm tội diệt chủng.
Theo Reuters và AP, một tòa án Guatemala ngày 10/5 đã kết án cựu độc tài Efrain Rios Montt 80 năm tù giam vì phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người trong giai đoạn quốc gia Trung Mỹ này xảy ra cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 36 năm.

Theo các công tố viên, Rios Montt, 86 tuổi, đã phải biết rõ các vụ thảm sát người Maya bản địa trong thời kỳ ông này cầm quyền tại Guatemala từ 3/1982-8/1983 sau một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, Rios Montt nói ông chưa bao giờ hay biết hoặc ra lệnh tiến hành các vụ thảm sát như vậy khi cầm quyền.

Cuộc chiến giữa Chính phủ Guatemala và phiến quân cánh tả đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng trước khi khép lại bằng các hiệp ước hòa bình vào năm 2006.

Cựu độc tài Rios Montt bị cáo buộc tội chủ mưu gây ra vụ thảm sát hơn 1.750 người bản xứ Ixil Maya trong thời gian nắm quyền, và đã bị quản thúc tại gia một năm nay.

Đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia Mỹ Latinh bị kết tội diệt chủng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục