Guinea Bissau: Đảng cầm quyền đề nghị tái bổ nhiệm thủ tướng

Phó Chủ tịch Đảng PAIGC cầm quyền ở Guinea Bissau, ông Adja Satu Camara cho biết đảng này đã tái bổ nhiệm ông Domingos Simoes Pereira vào chức vụ Thủ tướng.
Guinea Bissau: Đảng cầm quyền đề nghị tái bổ nhiệm thủ tướng ảnh 1Ông Domingos Simoes Pereira. (Nguồn: voaportugues.com)

Theo AFP, ngày 15/8, Phó Chủ tịch Đảng PAIGC cầm quyền ở Guinea Bissau, ông Adja Satu Camara cho biết đảng này đã tái bổ nhiệm ông Domingos Simoes Pereira vào chức vụ Thủ tướng.

Động thái này diễn ra ba ngày sau khi ông Pereira bị Tổng thống Jose Mario Vaz cách chức.

Phó Chủ tịch Camara cho hay: “Chúng tôi đã gửi lại đề nghị của đảng liên quan tới tương lai của ngài Thủ tướng. Ông Domingos Simoes Pereira hiện là Chủ tịch của đảng." Ông Camara cho biết thêm nếu lãnh đạo đất nước từ chối đề xuất này, đảng PAIGC sẽ bác bỏ mọi lựa chọn khác.

Guinea Bissau là nước nhỏ nhất nhưng bất ổn nhất châu Phi với nhiều cuộc đảo chính, nổi loạn và ám sát chính trị xảy ra kể từ khi nước này giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974.

Trong một tuyên bố trên đài truyền hình và đài phát thanh quốc gia hôm 12/8, Tổng thống Jose Mario Vaz đã tuyên bố giải tán chính phủ trong bối cảnh bất đồng giữa ông với Thủ tướng Pereira ngày càng gia tăng do sự chồng chéo trách nhiệm trong chế độ bán tổng thống của Guinea Bissau./.

Tin cùng chuyên mục