Hạ cấp ngoại giao, UAE ngừng cấp thị thực cho công dân Triều Tiên

Ngày 12/10, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố nước này đã ngừng cấp thị thực cho công dân Triều Tiên và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Hạ cấp ngoại giao, UAE ngừng cấp thị thực cho công dân Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: What's On Dubai)

Theo AFP, ngày 12/10, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố nước này đã ngừng cấp thị thực cho công dân Triều Tiên và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Trước đó, Kuwait và Qatar cũng có những động thái tương tự đối với Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM, Chính phủ UAE đã yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với Đại sứ không thường trú UAE tại Triều Tiên cũng như Đại sứ không thường trú Triều Tiên tại UAE. Bên cạnh đó, chính quyền Abu Dhabi cũng sẽ không cấp phép cho các doanh nghiệp Triều Tiên hoạt động tại UAE. 

Trước đó vào hồi tháng 9/2017, Kuwait đã trục xuất đại sứ Triều Tiên và ngừng cấp thị thực cho công dân nước này. Trong khi đó, Qatar tuyên bố sẽ không gia hạn thị thực cho người lao động Triều Tiên, khi mà những giấy phép lao động cuối cùng của họ sẽ hết hạn vào cuối năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục