Hà Giang: 96 tháng tù cho 3 kẻ đánh người gây thương tích

Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã tuyên phạt 3 bị cáo Triệu Văn Thào, Phạm Văn Cường, Sùy Mìn Trọng tổng cộng 96 tháng tù về tội đánh người gây thương tích.

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ba bị cáo Triệu Văn Thào sinh năm 1976, Phạm Văn Cường sinh năm 1992, Sùy Mìn Trọng sinh năm 1989, đều trú tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Xuyên, khoảng 14 giờ ngày 16/8/2012, tại gia đình chị Lý Thị Long, trú tại thôn Bản Tân, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Triệu Văn Thào, sinh năm 1976 và ông Ngải Chá Dùng, sinh năm 1954 cùng trú tại thôn Hai Luồng, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, xảy ra mâu thuẫn sau khi đã uống nhiều rượu, dẫn đến hai người to tiếng thách thức lẫn nhau.

Ông Dùng cầm ống điếu hút thuốc lào vụt Thào nhưng bị hụt, Thào bỏ chạy và bị ngã đập mặt xuống sân, bị chảy máu ở gò má.

Biết tin, anh Ngải Văn Sèng (là con trai ông Dùng) từ thôn Hai Luồng, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên cầm theo một con dao quắm lao đến chém Thào nhưng không trúng.

Được mọi người can ngăn Sèng bỏ về. Do bực tức bị Sèng chém, Thào đã điện thoại nhờ Sùy Mìn Trọng và Phạm Văn Cường người cùng thôn Hai Luồng, xã Trung Thành đang chơi tại nhà anh Lục Văn Cường ở thôn Lèn, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, đến giúp đánh hai bố con ông Dùng.

Trọng và Cường đồng ý giúp Thào. Cả ba người cùng nhau đến trước cổng nhà ông Dùng ở thôn Hai Luồng, xã Trung Thành, đến nơi Thào gọi thách thức Sèng ra đánh nhau nhưng Sèng không ra.

Thào, Cường, Trọng đi xuống quán nhà bà Trương Thị Xuyến cùng thôn để uống bia, tại đây ba người thống nhất với nhau đến nhà ông Dùng để đánh.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16/8/2012, Cường đi xe môtô chở Thào, Trọng đi đến nhà ông Dùng. Cả hai bên xảy ra va chạm và ông Dùng đã bị đánh ngã gục trước cửa nhà.

Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hà Giang đã kết luận ông Ngải Chá Dùng bị chấn thương ở gò má trái; đốt 3 ngón thứ tư bàn tay phải; vỡ lún xương thái dương phải, vỡ xương chũm phải. Tỷ lệ phần trăm sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là 24%. .

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Áp dụng các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Triệu Văn Thào 36 tháng tù cho hưởng án treo, Phạm Văn Cường 30 tháng tù cho hưởng án treo, Sùy Mìn Trọng 30 tháng tù cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày 10/6/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục