Hà Giang cần biến khó khăn thành cơ hội phát triển

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Hà Giang tập trung khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển, trong đó đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo.
Chiều 10/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, mưa đá, lũ quét... nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tấm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh đã kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội và đã đạt được một số kết quả nổi bật như tăng trưởng đạt 6,3%, thu ngân sách đạt gần 4.560 tỷ đồng.

Nhằm đưa Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, tỉnh đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn vay lâu dài, lãi suất ưu đãi để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp; hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao phía Bắc trên Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2, Quốc lộ 4C để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương; nâng chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Giang tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển, trong đó đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, bảo đảm đoàn kết dân tộc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc.

Phó Thủ tướng gợi ý Hà Giang cần nhân rộng các mô hình tốt trồng dược liệu, cây chè, cam để nhân dân sản xuất thoát nghèo. Xây dựng và phát huy các bản sắc dân tộc thiểu số, không để mai một các giá trị văn hoá tinh thần của các dân tộc anh em trên địa bàn. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến hệ thống chính trị cơ sở và cán bộ địa phương với các chính sách thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hà Giang, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tổng hợp đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong những ngày qua, Hà Giang đã bị thiệt hại khá nặng nề do mưa lũ gây ra. Ngay sau khi đến Hà Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai. Qua kiểm tra thực tế tại xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) - nơi thiệt hại nặng nhất của tỉnh trong đợt mưa lũ vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Giang cần huy động mọi nguồn lực, phương tiện khẩn trương khắc phục nhanh tình hình thiệt hại mưa lũ. Huy động các phương tiện, máy móc khắc phục nhanh sự cố sạt lở tại tuyến đường huyết mạch từ Hà Giang đi Hà Nội.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình ông Nguyễn Duy Hưng, thôn Tân Tấu, xã Tân Thành (huyện Bắc Quang) bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng tại khu công nghiệp Bình Vàng (huyện Vị Xuyên)./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục