Hà Giang: Triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phát hiện 930 cây thuốc phiện được trồng tại khu vực làm nương của gia đình dân tộc Mông ở xã Thắng Mố, huyện Yên Minh.
Hà Giang: Triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu ảnh 1Cây hoa anh túc (thuốc phiện). (Nguồn: AP)

Trung tá Huỳnh Văn Sáu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bạch Đích (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) cho biết trong quá trình tuần tra, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phát hiện 930 cây thuốc phiện được trồng tại khu vực làm nương của gia đình ông Vàng Chúng Tú (sinh năm 1958, dân tộc Mông, trú tại thôn Khán Trồ, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh).

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phối hợp với Công an xã Thắng Mố, cấp ủy, chính quyền địa phương đến yêu cầu gia đình ông Vàng Chúng Tú tự nhổ bỏ toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, số cây thuốc phiện trên đã được tiêu hủy hoàn toàn.

Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, các ngành chức năng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con “nói không với ma túy.”

Tuy nhiên, việc tái trồng cây thuốc phiện vẫn lén lút xảy ra với quy mô nhỏ ở các bản làng vùng sâu, vùng xa, biên giới, cách xa trung tâm. Đặc biệt, bà con thường trồng ở các địa bàn hiểm trở, không có đường mòn qua lại hòng tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục