Hà Lan gửi cho Nga dự thảo báo cáo về nguyên nhân rơi MH17

Hà Lan gửi cho Nga dự thảo báo cáo về nguyên nhân rơi máy bay MH17

Thành phần nhóm điều tra nguyên nhân tai nạn máy bay Malaysia bao gồm các chuyên gia từ Nga, Malaysia, Mỹ, Anh, Australia và Hà Lan.
Hà Lan gửi cho Nga dự thảo báo cáo về nguyên nhân rơi máy bay MH17 ảnh 1Các chuyên gia thu nhặt xác nạn nhân vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: AP)

Ngày 2/7, Hội đồng An toàn Hà Lan (DSB) thông báo bản thảo báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn của máy bay Malaysia Boeing MH17 rơi ở Donbass (miền Đông Ukraine) đã được giao cho đại diện của các quốc gia là thành viên cuộc điều tra, trong đó có Nga.

Thông báo có đoạn viết: “Bản dự thảo báo cáo cuối cùng về những nguyên nhân của tai nạn đã được trao cho các nước thành viên (cuộc điều tra) vào ngày 2/7. Theo phụ lục 13 của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), họ có 60 ngày để nhận xét về báo cáo."

Theo Sputnik, thành phần nhóm điều tra nguyên nhân tai nạn máy bay Malaysia bao gồm các chuyên gia từ Nga, Malaysia, Mỹ, Anh, Australia và Hà Lan. Báo cáo sơ bộ về những kết luận đầu tiên sau vụ rơi máy bay MH17 đã được công bố ngày 9/9/2014. Các chuyên gia khẳng định vụ việc này không liên quan đến trục trặc kỹ thuật hay lỗi của phi hành đoàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục