Hà Lan lo các công dân bạo lực tham chiến tại Syria

Chính quyền Hà Lan cảnh báo về nguy cơ ngày càng tăng khi những tín đồ Hồi giáo ra nước ngoài chiến đấu vì niềm tin, sau đó trở về nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và An ninh Hà Lan, Rob Bertholee đã cảnh báo hiện tượng hàng chục công dân Hà Lan đang tham chiến bên cạnh các phiến quân ở Syria và sẽ trở về nước với "hành trang" là sự thiện chiến, bị tổn thương và thậm chí quá khích hơn.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Nieuwsuur của Hà Lan phát sóng tối 7/2, ông Bertholee chỉ rõ số lượng công dân Hà Lan tới Syria đang tăng nhanh chóng, đồng thời bày tỏ quan ngại trước sự trở về của số này sau khi chiến đấu sát cánh bên các phiến quân Hồi giáo cực đoan trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông kể trên.

 

Trong nhiều năm, Hà Lan chưa từng xảy ra các vụ tấn công khủng bố, tuy nhiên chính quyền Hà Lan đã cảnh báo về nguy cơ ngày càng tăng khi những tín đồ Hồi giáo ra nước ngoài chiến đấu vì niềm tin, sau đó trở về nước.

 

Peter Knoope, Giám đốc Trung tâm quốc tế chống khủng bố tại La Hay, nói: "Nguy cơ trên sẽ rõ rệt hơn khi cuộc nội chiến ở Syria kết thúc. Sau các cuộc xung đột giống như ở Syria, sẽ có một số dạng sinh sôi nảy nở của các chiến binh khi họ tới nơi khác. Họ đã được huấn luyện chiến đấu, trong đó có một số không biết cách dừng hành vi bạo lực này."

 

Theo ông, những hình ảnh trấn áp phiến quân một cách mạnh tay của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang lôi kéo các chiến binh không chỉ ở Hà Lan mà cả khắp Châu Âu.

 

Ông Bertholee cũng cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở phía Hà Lan, đồng thời ước tính có hàng trăm người trên khắp Châu Âu và hàng chục người từ Hà Lan đã tới Syria để tham chiến cùng với các phiến quân mà họ coi là một cuộc thánh chiến nhằm lật đổ Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục