Hà Lan ủng hộ Algeria nhập WTO vì lợi ích chung cho hai nước

Hà Lan ủng hộ Algeria gia nhập WTO vì lợi ích chung cho hai nước

Hà Lan khẳng định ủng hộ Algeria gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới bởi đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước thiết lập mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Hà Lan ủng hộ Algeria gia nhập WTO vì lợi ích chung cho hai nước ảnh 1Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Lilianne Ploumen. (Nguồn: diplomaticcallonline.com)

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Algeria-Hà Lan vừa diễn ra tại Algiers, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan, bà Lilianne Ploumen khẳng định Hà Lan ủng hộ Algeria gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bà Ploumen bày tỏ mong muốn xây dựng các mối quan hệ kinh tế bền vững với Algeria, đồng thời nhấn mạnh rằng diễn đàn này là cơ hội để doanh nghiệp hai nước thiết lập mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Các doanh nghiệp Hà Lan tháp tùng bà Ploumen dự diễn đàn này đều bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực nông nghiệp và vận tải biển, đồng thời mong muốn đem những kinh nghiệm và hiểu biết của mình đóng góp vào sự phát triển ngành nông nghiệp Algeria thông qua các mối quan hệ đối tác lâu dài trong các lĩnh vực sản xuất sữa, chăn nuôi bò và trồng hoa.

Trong lĩnh vực vận tải biển, các doanh nghiệp Hà Lan khẳng định mong muốn tìm những đối tác mới ở Algeria trong ngành vận tải hàng hóa, đóng mới và sửa chữa tàu biển, xây dựng cảng biển.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Algeria, Amara Benyounes, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố mối quan hệ đối tác song phương vì lợi ích chung cho doanh nghiệp hai nước.

Ông Benyounes cho rằng quan hệ chính trị và hợp tác ổn định, bền vững là một lợi thế chính để thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Ông Benyounes cũng kêu gọi các doanh nghiệp Algeria tăng cường xuất khẩu sang Hà Lan, đồng thời cho rằng diễn đàn doanh nghiệp lần này là một cơ hội để phát triển bền vững quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Trước đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Algeria, Youcef Yousfi, hai bộ trưởng đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp dầu khí và năng lượng tái tạo.

Trao đổi thương mại giữa Algeria và Hà Lan đã tăng từ 1,8 tỷ USD năm 2002 lên 6,2 tỷ USD năm 2012. Dự kiến năm 2015 sẽ đạt 5 tỷ USD do giá dầu sụt giảm.

Hiện nay, Hà Lan có ba dự án đầu tư tại Algiers với tổng vốn gần 100 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục