Hà mã sinh sản trong môi trường bán hoang dã ở Bình Dương

Hà mã sinh sản trong môi trường nuôi bán hoang dã ở Bình Dương

Cặp hà mã bố mẹ nhập khẩu từ Nam Phi đã sinh sản trong môi trường nuôi bán hoang dã tại Vườn thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương.
Hà mã sinh sản trong môi trường nuôi bán hoang dã ở Bình Dương ảnh 1Hà mã con vừa sinh còn dính nhau thai tại vườn thú nuôi bán hoang dã Đại Nam. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Cặp hà mã bố mẹ nhập khẩu từ Nam Phi đã sinh ​ra thế hệ tiếp theo trong môi trường nuôi bán hoang dã tại Vườn thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Tối 9/7, trong cơn mưa lớn tại thành phố Thủ Dầu Một, con hà mã mẹ đã chuyển dạ sinh một cá thể hà mã con nặng khoảng 25kg và được vườn thú xác định là chà mã cái. Vài tiếng sau khi chào đời, hà mã non đã biết đi và tìm bú sữa mẹ.

Trước đó, hồi tháng 7/2012, cặp hà mã bố mẹ trên cũng đã sinh một cá thể hà mã cái. Đến nay, con hà mã này đã được 3 tuổi, nặng khoảng 1 tấn.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, hà mã nhập khẩu từ Nam Phi nuôi thuần dưỡng và sinh sản thành công trong môi trường bán hoang dã tại Vườn thú Đại Nam.

Hiện cá thể hà mã vừa chào đời tại Đại Nam được Chi cục Kiểm lâm ghi nhận đưa vào danh sách quản lý động vật hoang dã nuôi tại Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục