Hạ nghị sỹ Geoff Regan được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Canada

Ngày 3/12, Hạ viện Canada đã bỏ phiếu kín và bầu Hạ nghị sỹ đảng Tự do Geoff Regan làm tân Chủ tịch của cơ quan lập pháp này.
Hạ nghị sỹ Geoff Regan được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Canada ảnh 1Ông Geoff Regan được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Canada. (Nguồn: citynews.ca)

Ngày 3/12, Hạ viện Canada đã bỏ phiếu kín và bầu Hạ nghị sỹ đảng Tự do Geoff Regan làm tân Chủ tịch của cơ quan lập pháp này.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành ngay trong phiên họp lại đầu tiên của Hạ viện Canada kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hôm 19/10 với chiến thắng thuộc về đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau.

Ông Regan được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hạ viện sau khi đánh bại 3 đối thủ cùng đua tranh vào vị trí này, gồm hai Hạ nghị sỹ đảng Tự do là Denis Paradi và Yasmin Ratansi, cùng Hạ nghị sỹ đảng Bảo thủ đối lập chính Bruce Stanton.

Trong phát biểu sau đó tại Hạ viện, ông Regan cam kết sẽ làm việc công bằng, minh bạch, thúc đẩy các cuộc thảo luận thẳng thắn và cải cách thủ tục tại Hạ viện để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất.

Trước đó cùng ngày, Thượng nghị sỹ George Furey đã được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Thượng viện Canada thay cho Thượng nghị sỹ Leo Housakos của đảng Bảo thủ.

Theo kế hoạch, lưỡng viện Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp toàn thể vào ngày 4/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục