Hà Nội: 2 nhóm cướp giật của người nước ngoài liên tiếp sa lưới

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 2 nhóm đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài.
Hà Nội: 2 nhóm cướp giật của người nước ngoài liên tiếp sa lưới ảnh 12 đối tượng cướp giật tài sản Tình và Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển Viện kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm phê duyệt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng thứ nhất gồm Đào Văn Bình (sinh năm 1990, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và Hoàng Văn Tình (sinh năm 1995, trú tại Văn Chấn, Yên Bái).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra, Bình và Tình cũng đã gây ra 10 vụ cướp khác trên khắp địa bàn Hà Nội.

2 đối tượng trên chính là thủ phạm trong vụ cướp giật túi tài sản của du khách nước ngoài ngày 15/1.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 15/1, Bình lái xe máy chở Tình lang thang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để tìm con mồi. Tới phố Hàng Bông, phát hiện bà Sherry Louise Parrot (sinh năm 1948, quốc tịch Canada) đang cầm trên tay chiếc máy ảnh Panasonic màu đen, Bình điều khiển xe áp sát bà Sherry, còn Tình nhanh tay giật chiếc túi xách của vị khách du lịch. Hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ Canada và những người dân có mặt tại đó.

Thực hiện trót lọt phi vụ trên, 2 tên cướp đem bán chiếc máy ảnh được 2,2 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Trước đó, ngày 28/12, cũng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Bình và Tình cũng đã “tác chiến” để giật chiếc túi xách của một người phụ nữ tên là Hoàng Anh (trú tại phố Hàng Điều, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lục ví nạn nhân được 12,9 triệu đồng, 2 đối tượng cũng chia nhau tiêu hết.

Nhóm đối tượng thứ 2 sa lưới cơ quan điều tra gồm Đỗ Ngọc Tú (sinh năm 1983) và Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1988), cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 15/1, khi vừa thực hiện hành vi giật sợi dây chuyền gắn kim cương (có giá trị khoảng 25 nghìn USD) của một người phụ nữ quốc tịch Anh, Tú và Ngọc bị tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện và truy đuổi. Lực lượng cảnh sát đã tóm được Đỗ Ngọc Tú, còn Nguyễn Duy Ngọc đã bỏ trốn. Tang vật vụ cướp do 2 đối tượng thực hiện đã được cơ quan chức năng trao trả cho nạn nhân.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục