Hà Nội: 7 vụ cháy nổ, một người chết trong dịp Tết

Trong năm ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra bảy vụ cháy nổ, làm một người thiệt mạng.
Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hà Nội cho biết trong 5 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn,  trên địa bàn thành phố đã xảy ra 7 vụ cháy, tăng 3 vụ so với Tết Tân Mão năm trước.

Tổng trị giá tài sản thiệt hại thống kê được khoảng 70 triệu đồng.

Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do thắp hương thờ cúng (3 vụ); hai vụ là do sự cố chập điện; một vụ do va chạm giao thông.

Đáng chú ý là hồi 7 giờ 28 ngày 23/1 (sáng mồng 1 Tết), đã xảy ra vụ cháy ở khu lán tạm có diện tích hoảng 600m2 của công nhân đang thi công Công trình HANCITY, tại ngõ 13/25 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai).

Vụ cháy là  làm 1 người chết (chưa rõ danh tính) và gây thiệt hại toàn bộ đồ dùng, tài sản trong khu lán tạm. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. 

Trong những ngày Tết vừa qua, địa bàn Hà Nội còn xảy ra 8 vụ cháy nhỏ, được người dân phát hiện kịp thời và dập tắt, thiệt hại tài sản không đáng kể./.
P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục