Hà Nội: Bắt bộ đôi 16 tuổi cướp của lái xe taxi vì…đói

Không công ăn việc làm, không có chỗ ở, một đêm đói không có gì ăn, Linh và Tuấn Anh bày mưu cướp taxi, và nạn nhân là một tài xế taxi của hãng Thanh Nga.
Hà Nội: Bắt bộ đôi 16 tuổi cướp của lái xe taxi vì…đói ảnh 12 đối tượng lang thang, cướp taxi vì..đói (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 14/1, Công an quận Long Biên cho biết, hiện đơn vị này đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1999, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản của một lái xe taxi.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 25 ngày 8/1, anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1987, quê quán Thanh Thủy, Nam Định), lái xe taxi Thanh Nga biển kiểm soát 30Y-4490 đến trước cửa số nhà 12 Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bắt gặp 2 thanh niên (Tuấn và Linh) đang đi bộ nên ghé xe lại mời chào.

Đón 2 nam thanh niên lên xe, anh Khải không hay biết bộ đôi này đã lên kế hoạch để cướp tài sản.

Tuấn và Linh lên xe anh Khải, 1 đối tượng đeo khẩu trang y tế ngồi ghế sau, tên còn lại ghế phụ, yêu cầu anh chở tới khu đô thị Sài Đồng. Anh Khải lái xe theo tuyến cầu Chương Dương-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Văn Linh, tới địa phận phường Thạch Bàn, hai đối tượng chỉ dẫn Khải lái lòng vòng, sau đó chọn một chỗ vắng vẻ trong khu đô thị Sài Đồng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Vừa chạy ra để mở cửa cho “khách”, anh Khải nhận ngay 1 cú đấm từ đối tượng ngồi sau, đồng thời bị tên này ôm lại và bịt mồm, đối tượng còn lại nhanh tay móc trong túi quần nạn nhân 2.300.000 đồng và “tác chiến” cùng đồng bọn, đấm đá nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn và Linh lôi anh Khải vào trong xe khống chế, tiếp tục lục lọi tìm tài sản. Quan sát 2 tên cướp có dấu hiệu chủ quan, Khải vội lao ra khỏi xe để tri hô, cầu cứu. Trước khi bỏ chạy về hướng lên cầu Vĩnh Tuy, 2 tên cướp đã kịp khoắng thêm 1 điện thoại di động, chùm chìa khóa xe và 1 ba lô.

Sau phi vụ trót lọt, Linh và Tuấn ung dung dùng chiến lợi phẩm đi chơi game, sau đó cùng nhau bắt xe về quê Linh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) để lẩn trốn.

Ngay sau vụ việc, anh Khải được một số nhân viên 1 quán café trong khu vực trên đưa tới Công an phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) để trình báo. Ngoài thiệt hại về tài sản, tài xế taxi hãng Thanh Nga còn bị sưng nề nhẹ vùng mặt.

Bằng biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào khoảng 22 giờ ngày 10/1.

Tại trụ sở cơ quan công an, Tuấn và Linh đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng khai: Do không có công ăn việc làm, sống lang thang, đêm 8/1, do đói quá, Linh bày mưu với Tuấn vẫy xe taxi để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo luật định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục