Hà Nội: Bắt đối tượng đánh ôtô chở đồ nghề đi cuỗm két sắt

Dưới vỏ bọc lái xe, Trung đã cải tạo chiếc Toyota 15 chỗ của mình thành một xưởng cơ khí thu nhỏ rồi thường xuyên di chuyển tìm các gia đình sơ hở để trộm cắp két sắt.
Hà Nội: Bắt đối tượng đánh ôtô chở đồ nghề đi cuỗm két sắt ảnh 1Đối tượng Trung cùng các tang vật gây án (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Dưới vỏ bọc lái xe, Trung đã cải tạo chiếc Toyota 15 chỗ của mình thành một xưởng cơ khí thu nhỏ rồi thường xuyên di chuyển tìm các gia đình sơ hở để trộm cắp két sắt. Tính tới thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc.

Theo tài liệu cơ quan công an, khoảng đầu tháng 6/2015, trên địa bàn quận Thanh Xuân xuất hiện một số vụ kẻ gian đột nhập vào các hộ gia đình để trộm két sắt.

Điển hình nhất vào đầu ngày 8/6, gia đình chị N.T.H trú tại ngách 97/16 Khương Trung xảy ra vụ trộm khi kẻ gian cắt khóa vào nhà và lấy đi két sắt. Bên trong chiếc két này có 4 cây vàng SJC, 4 nhẫn, 20 triệu cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng của gia đình. Ngoài ra đối tượng còn lấy 1 máy tính xách tay Toshiba, tổng trị giá tài sản là 200 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân cùng Công an các phường nơi xảy ra các vụ tương tự đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian đấu tranh, trung tuần tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Bùi Thế Trung, sinh năm 1978, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Trung đã có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi, Trung đã cải tạo chiếc xe Toyota của mình thành một xưởng cơ khí di dộng chứa đẩy đủ kìm, mỏ lết, đèn khò, khoan và máy cắt. Phía bên ngoài xe được dán kín đen nhằm cho không ai nhìn được vào trong.

Sau khi xác định địa điểm sơ hở, đối tượng đánh ô tô đến tận nơi vào rạng sang rồi dùng các công cụ phá khóa, đột nhập để trộm tài sản.

Sau khi bắt giữ đối tượng, cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ được 1 số tang vật liên quan đến các vụ án do đối tượng gây ra như 1 cây vàng, 4 nhẫn, 20 triệu, 1 bộ dàn loa karaoke, 1 máy tính bảng, 1 laptop….

Hiện vụ việc đang được tiếp tục khai thác mở rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục