Hà Nội: Bắt giữ hai đối tượng đâm tài xế, cướp xe taxi tại Ba Vì

Cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ án cướp xe taxi xảy ra tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội tối ngày 9/8 vừa qua.
Hà Nội: Bắt giữ hai đối tượng đâm tài xế, cướp xe taxi tại Ba Vì ảnh 1Hai đối tượng gây ra vụ cướp taxi ngày 9/8 tại địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ án cướp xe taxi xảy ra trên địa bàn xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội vào tối 9/8 vừa qua.

Chiều 11/8, thông tin từ Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra vụ cướp xe ôtô nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Vân Hòa. Cảnh sát cũng đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ án trên.

Cụ thể, hai đối tượng bị bắt là Đinh Trọng Quân (sinh năm 1993) và Trần Văn Giang (sinh năm 1986). Quân và Giang đều trú tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hai đối tượng cũng đồng thời là đồng hương Ninh Bình.

Theo tài liệu của cơ quan công an, do thiếu tiền ăn tiêu, nên chiều 9/8, Quân và Giang bàn nhau cùng đi cướp tài sản của lái xe taxi. Để thực hiện ý đồ, Quân đã mang theo hung khí là dao và dây.

[Hà Nội: Truy bắt nhóm đối tượng đâm tài xế, cướp xe taxi ở Ba Vì]

17 giờ cùng ngày, cả hai đi xe buýt từ bệnh viện Việt Đức đến khu vực Nhổn. Tại đây, chúng phát hiện anh T.N.K đang lái xe taxi cho hãng VIC điều khiển xe Huyndai màu bạc nên vẫy lại.

Khi lên xe, Giang ngồi ghế phụ còn Quân ngồi phía sau lái. Hai vị khách yêu cầu tài xế đưa mình về địa bàn xã Vân Hòa, Ba Vì.

Khi tới đường liên thôn thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, Quân yêu cầu tài xế đi chậm. Sau đó, bất ngờ, nam thanh niên sinh năm 1993 này cầm dao dí vào cổ anh K. Và đe dọa.

Lúc này, tài xế xe Huyndai dùng tay gạt dao ra thì Giang ngồi bên ghế phụ giữ tay anh lại đồng thời nhắc đồng bọn đâm nạn nhân.

Rất may, anh K. đẩy được hai đối tượng ra và mở cửa xe chạy thoát.

Sau khi cướp thành công, cả hai điều khiển xe bỏ chạy về hướng ra Đại lộ Thăng Long, rẽ sang đường Hồ Chí Minh về thị trấn Xuân Mai. Chiếc xe sau đó được bỏ lại tại khu vực vắng người gần trường Đại học Lâm Nghiệp.

Toàn bộ tài sản còn lại, Quân và Giang đem cầm cố lấy tiền chia nhau ăn tiêu hết.

Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục