Hà Nội: Bắt giữ hai đối tượng liên tiếp trộm cắp ở đình, chùa

Gần đây nhất, ngày 5/11, hai đối tượng đến Khu di tích lịch sử Đình, Chùa Bia Bà thuộc phường La Khê, quận Hà Đông lấy trộm một đỉnh đồng và một đôi chân nến.
Hà Nội: Bắt giữ hai đối tượng liên tiếp trộm cắp ở đình, chùa ảnh 1Hai đối tượng trong vụ án. (Nguồn: Công an nhân dân)

Qua công tác nắm địa bàn cùng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) vừa bắt giữ các đối tượng nhiều lần thực hiện trộm cắp ở đình, chùa trên địa bàn hai quận Hà Đông và Hoàng Mai.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Tạ Phương Anh (sinh năm 1971) và Tạ Văn Quyết (sinh năm 1959), cùng trú tại ngõ 143 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại đình, đền, chùa ở các quận Hà Đông và Hoàng Mai.

[Nghệ An: Triệt xóa nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở đền, chùa]

Cụ thể, ngày 5/11, các đối tượng đến Khu di tích lịch sử Đình, Chùa Bia Bà thuộc phường La Khê, quận Hà Đông lấy trộm một đỉnh đồng và một đôi chân nến.

Trước đó, ngày 5/10, Tạ Phương Anh đến Đền Kim Giang thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai lấy trộm một đỉnh đồng. Ngày 10/10, Tạ Phương Anh lấy trộm một bát hương tại Chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo điều tra, Tạ Phương Anh và Tạ Văn Quyết đều nghiện ma túy và không có việc làm nên rủ nhau đến các đình, đền, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ; đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm các đối tương theo quy định pháp luật./.

Hà Nội: Bắt giữ hai đối tượng liên tiếp trộm cắp ở đình, chùa ảnh 2Tang vật được công an thu giữ. (Nguồn: Công an nhân dân)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục