Hà Nội: Bắt khẩn cấp cặp đôi chuyên cướp giật của phụ nữ

Khi phát hiện những người phụ nữ đeo túi xách bên người, Quang và Thu bám theo rồi bất ngờ tăng ga cướp của các nạn nhân. Tính tới thời điểm bị bắt, cặp đôi này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc.
Hà Nội: Bắt khẩn cấp cặp đôi chuyên cướp giật của phụ nữ ảnh 1Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Khi phát hiện những người phụ nữ đeo túi xách bên người, Quang và Thu bám theo rồi bất ngờ tăng ga bám theo rồi cướp của các nạn nhân. Tính tới thời điểm bị bắt giữ, cặp đôi này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ việc tương tự.

Thông tin từ Công an huyện Sóc Sơn cho hay, đơn vị này đã thực hiện bắt khẩn cấp Đỗ Cao Quang (sinh năm 1993) và Nguyễn Xuân Thu (sinh năm 1992, cùng trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 2/5, Quang rủ Thu đi cướp giật tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến đường quốc lộ 2. Nạn nhân họ tập trung tới là những phụ nữ đeo túi xách bên người. Hai đối tượng sử dụng chiếc xe máy Exciter mang biển kiểm soát giả.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày 2/5, chúng bám theo đôi nam nữ đi theo hướng Hà Nội-Vĩnh Phúc. Đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Thu tăng ga ép sát để Quang ngồi sau giật chiếc túi xách giả da cô gái đeo bên người.

Bị cướp, nam thanh niên đèo nạn nhân đuổi theo nhóm gây án khoảng 2km thì mất dấu. Hai tên cướp sau khi chạy thoát đã dừng lại để kiểm tra chiếc túi vừa cướp được, phát hiện bên trong có 2 chiếc điện thoại, hơn 2 triệu đồng tiền mặt.

Nhận trình báo của bị hại, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương truy xét, làm rõ và bắt giữ Đỗ Cao Quang, Nguyễn Xuân Thu.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã gây ra nhiều vụ án cướp giật tài sản khác. Được biết, Thu từng có một tiền án về tội Cướp tài sản năm 2008.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục