Hà Nội: Bắt "tên cướp 9x" có 2 tiền án hoành hành ở quận Hà Đông

Vừa ra tù chưa được bao lâu, Ân đã nhanh chóng “lấy lại phong độ” với liên tiếp 4 vụ cướp giật tài sản tại quận Hà Đông (Hà Nội). Con mồi chủ yếu của "tên cướp 9x" là các phụ nữ đi một mình về đêm.
Hà Nội: Bắt "tên cướp 9x" có 2 tiền án hoành hành ở quận Hà Đông ảnh 1Đối tượng Nguyễn Chính Ân tại cơ quan điều tra (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Ngày 28/4, Đội phòng chống cướp và cướp giật (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: đơn vị hiện đã bắt giữ để điều tra đối tượng Nguyến Chính Ân về hành vi cướp giật tài sản. Ân được cho là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) từ tháng Một đến nay.

Trước đó, tối ngày 3/3, chị Đào Thị Trang cùng chồng là anh Trần Văn Tuyền (cùng trú tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trên đường đi Kiến Hưng (Hà Đông), tới đoạn đối diện lối rẽ vào làng Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy áp sát và giật chiếc túi chị Trang đang đeo trên vai.

Đối tượng ngay sau khi giật chiếc túi xách của chị Trang liền nhanh chóng rồ ga bỏ chạy về hướng khu vực đường CIENCO5 (Thanh Oai, Hà Nội) trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng anh Tuyền.

Nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc và xác định đối tượng cướp giật là Nguyễn Chính Ân (tức Bốn, sinh năm 1995, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), đưa đối tượng này về trụ sở để điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Ân khai nhận hành vi cướp giật của mình. Đối tượng khai: tối 3/3, khi đang điều khiển chiếc xe máy mượn của bạn lang thang trên đường Lê Trọng Tấn, phát hiện vợ chồng anh Tuyền chị Trang sơ hở liền áp sát để thực hiện hành vi cướp giật.

Sau khi cướp được chiếc túi xách, Ân bỏ chạy tới đường CIENCO5, kiểm tra chiến lợi phẩm, đối tượng lấy chiếc Iphone 5S của chị Trang để sử dụng (sau đó cầm cố lấy 2,7 triệu đồng), lấy 400 nghìn đồng trong túi ra tiêu xài. Giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và chiếc túi xách, Ân vứt lại dọc đường.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội phòng chống cướp và cướp giật (Công an thành phố Hà Nội) cho biết dù chỉ sinh năm 1995, nhưng đối tượng Nguyễn Chính Ân có lý lịch khá "số má" với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật và vừa mới mãn hạn tù tháng 10/2015.

Trung tá cho biết thêm: Ân còn khai nhận, từ tháng Một tới nay, tên cướp mới 21 tuổi này là tác giả của 4 vụ cướp giật tài sản liên tiếp, cùng trên địa bàn quận Hà Đông. “Con mồi” chủ yếu của Ân là nữ giới đi xe máy một mình trên đường vào buổi tối.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục