Hà Nội cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên trên đường Thạch Bàn

Hà Nội sẽ cấm xe tải có khối lượng từ 3,5 tấn trở lên hoạt động trong giờ cao điểm, từ 6-9 giờ sáng và từ 16 giờ 30-19 giờ 30 hàng ngày trên tuyến đường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp nhận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tổ chức thí điểm hạn chế, không cho xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 3,5 tấn trở lên hoạt động trong giờ cao điểm, từ 6-9 giờ sáng và từ 16 giờ 30-19 giờ 30 hàng ngày trên tuyến đường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tuyến đường Thạch Bàn thuộc quận Long Biên có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giao với đê Long Biên-Xuân Quang có chiều dài gần 2km, chiều rộng mặt đường 10,5-11m, kết cấu mặt đường bêtông nhựa. Việc hạn chế xe hoạt động vào khung giờ cao điểm sẽ hạn giảm được tình trạng ùn tắc giao thông tại đây.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên và các đơn vị liên quan thống nhất phương án thực hiện theo quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công bố công khai phương án thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra để hoàn thiện, điều chỉnh phương án cho phù hợp thực tế.

Trước đó, cùng với đề xuất hạn chế xe tải nhỏ vào đường Thạch Bàn, Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất tạm thời chưa cấm loại xe trên tại đoạn tuyến vành đai ba trên cao, từ Pháp Vân-Quốc lộ 1B đến nút giao Xuân Thủy-Hồ Tùng Mậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục