Hà Nội: Cháy lớn tại nhiều xưởng trong công ty ở Đại Từ

Hà Nội: Cháy lớn tại nhiều xưởng trong Công ty Lâm sản ở Đại Từ

Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay (30/10) đã xảy ra vụ cháy xưởng của Công ty Lâm sản thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại số 32 Đại Từ, Hà Nội.
Hà Nội: Cháy lớn tại nhiều xưởng trong Công ty Lâm sản ở Đại Từ ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay (30/10) đã xảy ra vụ cháy tại một loạt xưởng thuê địa điểm của Công ty Lâm sản thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại số 32 Đại Từ, Hà Nội.

[Cận cảnh vụ cháy trong Công ty Lâm sản]

Đã có 12 xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường nhưng khói vẫn rất lớn. Hai đầu đường Đại Từ đã được phong tỏa.
 
Quan sát từ xa, mái tôn của khu vực cháy đã bị nhiệt bẻ cong. Khói đang mỗi lúc một dày đặc hơn.

Từ trên tòa nhà bên cạnh có thể thấy khói lửa đang bao trùm một kho mái tôn rộng hàng trăm mét vuông. 

[Clip cháy hàng loạt xưởng trong Công ty Lâm sản tại Đại Từ]

Đáng lưu ý là trong khu vực này có một viện dưỡng lão. Tin cho biết các cụ đã được đưa ra ngoài.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội vừa cho phóng viên Vietnam+ hay, ông đang trên đường xuống hiện trương để trực tiếp chỉ đạo và cùng các chiến sỹ chống giặc lửa.

Theo lời chị Hà, một người bán nước, đám cháy bắt đầu từ giữa trưa, khói bốc lên và không có tiếng nổ nào phát ra. Vụ cháy diễn ra tại một xưởng gỗ tư nhân.

Một người đàn ông không nêu tên, tự nhận là chủ một xưởng gỗ cho biết, vụ cháy xảy ra do sự cố hàn cắt. Xưởng của ông này thuê của công ty Lâm sản Giáp Bát, diện tích 400m2.

Một nhân chứng kể lại: vào khoảng gần 14 giờ, khi đang làm việc tại xưởng thì ông thấy khói bốc nghi ngút. Ông vội chạy ra ngoài, ngay sau đó lửa lan ra các kho khác.

Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội đã phải huy động thêm nguồn nước từ các chung cư và các cơ quan xung quanh. Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, một nhà kho đã bị thiêu rụi. Khói do gỗ cháy khét lẹt và mùi rất khó chịu. Số lượng gỗ trong kho xưởng cũng đang được vận chuyển ra ngoài.

Vào thời điểm 15h45, phát biểu tại hiện trường, đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội, cho hay cơ bản đã khống chế thành công, khoanh vùng đám cháy. Theo quan sát, lửa đã tàn phá 2 nhà xưởng cùng 1 khu xưởng khác đang tháo dỡ. Hiện chưa có nguyên nhân cũng như thiệt hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục