Hà Nội có khả năng thiếu 40-60.000 m3 nước sạch trong dịp hè

Hà Nội có khả năng thiếu 40-60 nghìn m3 nước sạch trong dịp hè

Theo báo cáo của Công ty nước sạch Hà Nội, mùa hè năm nay Hà Nội dự kiến thiếu khoảng 40-60.000 m3 nước sạch/ngày-đêm.
Hà Nội có khả năng thiếu 40-60 nghìn m3 nước sạch trong dịp hè ảnh 1Sản xuất nước sạch ở Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội. (Ảnh: Bùi Tường/TTXVN.)

Ngày 6/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn công tác làm việc và kiểm tra tình hình cung cấp điện, nước phục vụ nhân dân trong mùa hè.

Theo báo cáo của Công ty nước sạch Hà Nội, mùa hè năm nay dự kiến thiếu khoảng 40-60.000 m3 nước sạch/ngày-đêm.

Theo nhận định, tới đây sẽ tiếp tục xảy ra những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng của người dân tăng đột biến sẽ dẫn đến một số khu vực cuối nguồn, khu vực có địa hình cao sẽ xảy ra thiếu nước cục bộ.

Đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc sự cố mất điện sẽ có khoảng 60 điểm xảy ra thiếu nước cục bộ trên địa bàn thành phố.

Dự kiến trong năm 2015 sẽ khởi công dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng và tiếp đến là nhà máy nước mặt sông Đuống, đến năm 2020, trên địa bàn Thủ đô sẽ đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp tăng thêm 600.000 m3/ngày-đêm.

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, trong thời gian gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải tăng đột biến, Tổng Công ty vẫn đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và chất lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị và đời sống của nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo, điều hành trong kỹ thuật, vận hành lưới điện.

Đầu năm 2015, Tổng Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị đồng thời đã xây dựng kịch bản cấp điện hè năm 2015, đảm bảo cung ứng điện khá tốt cho nhân dân. Đặc biệt, Tổng Công ty đã bố trí 100% đơn vị trực, tăng cường lực lượng, sẵn sàng vật tư thiết bị để xử lý kịp thời những tình huống sự cố có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gợi ý, cần nghiên cứu lộ trình tăng giá nước một cách phù hợp để ngân sách không phải bù lỗ như hiện nay, từ đó có nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án nước sạch khác, mở rộng phạm vi phục vụ nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu, các sở, ngành chức năng của thành phố cần rà soát lại tổng lượng cung-cầu và dự báo tốc độ tăng trưởng về nhu cầu điện, nước trong thời gian tới… Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các nguồn lực xã hội đầu tư vào điện, nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.

Thời gian tới, đối với các dự án cung cấp nước sạch đang triển khai, đề nghị các đơn vị thi công, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần giảm tải “áp lực” về nước sạch trên địa bàn Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục