Hà Nội cưỡng chế giải tỏa mặt bằng bờ sông Tô Lịch

Lực lượng chức năng huyện Thanh Trì đã cưỡng chế giải tỏa các công trình trái phép trên bãi trông giữ xe tại bờ phải sông Tô Lịch.
Ngày 15/8, các lực lượng chức năng huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên bãi trông giữ xe tại bờ phải sông Tô Lịch.

Sau khi thực hiện việc cưỡng chế trên, huyện Thanh Trì sẽ bàn giao mặt bằng cho Sở Xây dựng tiếp tục triển khai gói thầu “Cải tạo đường công vụ bờ phải sông Tô Lịch đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường 70B và di chuyển hạ ngầm các công trình điện, nước, thông tin” thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liệt cho biết, từ cuối năm 2007, để chống lấn chiếm và đổ phế thải xây dựng dọc bờ sông này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp giấy phép cho Hợp tác xã Thành Công sử dụng tạm thời dải đất ven đường Kim Giang, đoạn từ trường trung học cơ sở Thanh Liệt đến cầu Dậu (dài khoảng 1.600m) để trông giữ xe ôtô.

Tuy nhiên thực tế, Hợp tác xã Thành Công không trông giữ ôtô theo giấy phép được cấp mà cho nhiều tổ chức, cá nhân thuê lại để xây dựng nhà xưởng, nhà hàng.

Đến ngày 19/8/2010, để phục vụ cho việc thi công gói thầu trên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra thông báo thu hồi các điểm trông giữ xe ôtô trên lề đường, hành lang an toàn giao thông bên bờ phải sông Tô Lịch và yêu cầu việc giải tỏa mặt bằng phải được thực hiện xong trước ngày 30/8/2010. Hợp tác xã Thành Công và các chủ nhà xưởng, nhà hàng đã cố tình chây ỳ, không chấp hành tháo dỡ, di chuyển, mà vẫn hoạt động bình thường từ đó đến nay.

Tuy nhiên, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, phần lớn các chủ công trình này đã tự giác tháo dỡ, di dời và bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền địa phương. Đến ngày 14/8/2012, tại đây còn lại 14 công trình vi phạm cố tình không di dời, nhưng cho đến sáng 15/8/2012 chỉ còn lại chín công trình. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liệt và các lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, lập lại kỷ cương, nề nếp trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục