Hà Nội đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi mùa mưa bão

Hà Nội hiện có 15 hệ thống công trình thủy lợi lớn, nhỏ trong đó một số công trình được xây dựng từ lâu, qua quá trình vận hành khai thác đã bị xuống cấp.
Hà Nội đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi mùa mưa bão ảnh 1Xây dựng nhà trái phép trên bờ sông Nhuệ. (Ảnh: Xuân Trường/TTXVN)

Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết hiện nay, biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp, phá vỡ quy luật tự nhiên dẫn đến hiện tượng thời tiết nắng nóng, mưa bão bất thường, khó lường hết những tác hại nên cần phải nâng cao trách nhiệm, bảo vệ an toàn cho các công trình thủy lợi, phục vụ tốt hơn cho sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Toàn thành phố Hà Nội hiện có 15 hệ thống công trình thủy lợi lớn và nhỏ do năm doanh nghiệp thủy lợi quản lý, 96 hồ chứa nước, 1.918 trạm bơm và 9.348km kênh mương.

Một số công trình thủy lợi được xây dựng từ lâu, qua quá trình vận hành khai thác phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai đã bị xuống cấp.

Ngoài ra, tình hình vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố diễn ra khá phức tạp về cả số vụ vi phạm và mức độ vi phạm. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà cấp 3, cấp 4, nhà xưởng, lều lán, trồng cây lâu năm... trong phạm vi hệ thống công trình thủy lợi.

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi Hà Nội, tính từ đầu năm 2013 đến nay, toàn thành phố có hơn 600 vụ vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, đã giải tỏa được 137 vụ. Qua kiểm tra, phần lớn các vi phạm là lấn chiếm xây dựng nhà ở trên mái bờ sông, bờ kênh, hồ chứa, thả rau bèo trên kênh...

Hệ thống sông Nhuệ còn nhiều tồn tại nhất (216 vụ), đặc biệt trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Thanh Trì, xảy ra những vi phạm nghiêm trọng như xây dựng nhà cấp 3, cấp 4, dựng lều lán, làm lò gạch trong hành lang công trình. Nhiều vi phạm đã xảy ra từ lâu, thậm chí đã được các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất...

Điển hình, huyện Thanh Oai là một trong những điểm nóng về vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi. Tính đến hết tháng 4/2014, huyện còn tồn tại 1.172 vụ vi phạm, phần lớn xảy ra từ năm 2011 trở về trước. Các vụ vi phạm còn lại tập trung chủ yếu ở hành vi xây dựng nhà cửa, lều lán, trồng cây trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Nguyễn Vĩnh Liên cho biết hiện nay, Chi cục đã chỉ đạo các Công ty Thủy lợi chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị và tu bổ, nạo vét, khơi thông dòng chảy các kênh dẫn để phục vụ sản xuất vụ mùa và phòng chống Lụt, bão, úng năm 2014.

Ngoài ra, Chi cục còn tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện Mê Linh, Phúc Thọ, Phú Xuyên... kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi không để các trường hợp vi phạm mới phát sinh; đồng thời phối hợp triển khai công tác thoát nước khu vực nội thành và khu vực ngoại thành sẵn sàng ứng phó khi mưa bão lớn gây ngập úng cục bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục