Hà Nội: Đâm chết bạn nghề tại lò mổ vì giành mối lấy thịt bò

Do mâu thuẫn trong khi lấy hàng tại lò mổ, Cường đã dùng dao đâm chị Sâm trọng thương, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hà Nội: Đâm chết bạn nghề tại lò mổ vì giành mối lấy thịt bò ảnh 1Đối tượng Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Do mâu thuẫn trong khi lấy hàng tại lò mổ, Cường đã dùng dao đâm chị Sâm trọng thương, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra tại một lò mổ thịt bò tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội vào khoảng 5 giờ sáng ngày 5/9.

Thông tin từ Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Đơn vị này vừa vận động đối tượng gây ra vụ trọng án tại địa bàn huyện Hoài Đức ngày 5/9 vừa qua ra đầu thú.

Cụ thể, theo ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Quang Trung: Thời gian qua, đơn vị nhận được thông báo về vụ đối tượng Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987, trú tại Song Phương, Hoài Đức) dùng dao đâm chết một phụ nữ rồi bỏ trốn.

Theo đó, sáng 5/9, Cường đến lò mổ thịt bò tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, Hoài Đức để lấy hàng về bán. Tại đây, giữa Cường và một người bạn hàng tên Sâm xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Cường đã dùng dao đâm chị Sâm, khiến nạn nhân trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau đó, Cường đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Theo ông Lê Minh Tuấn, khi nắm được thông tin vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Hoài Đức, bằng các mối quan hệ, Công an phường biết hung thủ đang ẩn trú trên địa bàn nên động viên đối tượng ra đầu thú. Sau nhiều giờ thuyết phục, đến 13 giờ ngày 7/9, Cường đã chịu ra đầu thú tại Công an phường Quang Trung.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã tiếp nhận đối tượng và đang hoàn hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục